Đà Nẵng: Người dân thắp nhang tại miếu thờ dẫn đến cháy rừng diện rộng

Huy Đạt
Huy Đạt
18/07/2020 20:30 GMT+7

Người dân đi núi thắp nhang tại một miếu thờ thuộc núi Hầm Vàng (TP.Đà Nẵng) gây cháy rừng diện rộng. Nhiều lực lượng gồm bộ đội, dân quân và Cảnh sát PCCC và CNCH căng mình dập lửa nhiều giờ liền.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 18.7, người dân phát hiện đám cháy lớn bùng phát tại gần một miếu thờ thuộc núi Hầm Vàng (P.Hoà Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Thời tiết nắng nóng càng khiến vụ cháy rừng lan ra trên diện rộng.
Nhận được tin báo, lực lượng phản ứng nhanh Q.Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đám cháy gặp gió lớn đã bùng phát dữ dội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngay sau đó cũng có mặt tham gia dập lửa.

Miếu thờ tại núi Hầm Vàng, nơi xuất phát đám cháy

Ảnh: Đ.X

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại hiện trường, lúc 17 giờ cùng ngày, các lực lượng phối hợp dập lửa gồm bộ đội, dân quân, kiểm lâm… lên đến hàng trăm người vẫn nỗ lực triển khai phương án dập lửa.
Đến 18 giờ 30 ngày 18.7, sau hơn 4 giờ liền dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng kiểm lâm xác định là do người dân thắp nhang tại miếu thờ trong rừng gây cháy rừng diện rộng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường vụ cháy rừng để dập lửa

Ảnh: HUY ĐẠT

Đến 18 giờ 30 ngày 18.7, sau hơn 4 giờ liền dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế

Ảnh: HUY ĐẠT

Lực lượng chức năng phát quang đường băng cản lửa

Ảnh: HUY ĐẠT

Hàng trăm người được huy động đến dập lửa

Ảnh: HUY ĐẠT

Theo lực lượng chức năng, tại khu vực núi Hầm Vàng từ đầu năm đến nay đã có 3 vụ cháy rừng diện rộng.
Hiện lực lượng phản ứng nhanh vẫn đang túc trực đề phòng lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân và diện tích rừng bị cháy đang được cơ quan chức năng thống kê và làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.