Đà Nẵng nhận 2 xe cấp cứu, Quảng Nam nhận 1 xe chuyên dụng tiêm vắc xin

07/08/2021 12:27 GMT+7

Ngày 7.8, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 2 xe cấp cứu và 1 xe tiêm vắc xin lưu động từ các doanh nghiệp, phục vụ công tác chống dịch.

Hai xe cấp cứu chuyên dụng (gần 2 tỉ đồng) được tập đoàn Sovico, Vietjet và HDBank trao tặng cho Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Hòa Vang để phục vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân Covid-19. Đây là 2 trong 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng.
Tại lễ tiếp nhận xe cấp cứu, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Thời điểm này, những chiếc xe cấp cứu như thế này sẽ phục vụ đắc lực, kịp thời cho công tác phòng chống dịch”.

Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19

Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 1 ô tô chuyên dụng phục vụ tiêm chủng vắc xin lưu động phòng dịch Covid-19, do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải trao tặng.

Xe chuyên dụng tiêm vắc xin lưu động được thiết kế và sản xuất đáp ứng yêu cầu phục vụ tiêm chủng an toàn, hiệu quả tại các vùng có điều kiện đi lại còn khó khăn, đồng thời sử dụng được cho công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Chiếc xe này sở hữu tổng cộng 4 bàn và 8 băng ghế dài, chia đều 2 bên thân xe, giúp CDC Quảng Nam có thể tiêm chủng linh hoạt ngay trên xe, tránh tập trung đông người. Ngoài ra, xe chuyên dụng này còn sở hữu 1 thùng lạnh phía trong để bảo quản các liều vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.