Đà Nẵng: Phạt 45 người không đeo khẩu trang nơi công cộng ở Nại Hiên Đông

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/04/2020 20:46 GMT+7

Trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông (thành phố Đà Nẵng ) xử phạt 45 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 33 người tụ tập có xe máy đậu đỗ dưới lòng đường.

Chiều 8.4, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), cho biết từ ngày 1.4 đến nay, Tổ xử lý lưu động phòng chống dịch Covid-19 của Nại Hiên Đông đã xử phạt 45 người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Theo đó, mỗi người bị xử phạt hành chính 200.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2003 của Chính phủ về việc không tuân thủ biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Phường Nại Hiên Đông xử lý 33 xe máy của các trường hợp tụ tập đông người vi phạm an toàn giao thông; giải tán nhiều đám đông tụ tập vui chơi, ăn uống, đánh bài...
Theo ông Hải, tổ lưu động cũng đã hỗ trợ tốt cho 11 tổ địa bàn, 1 tổ chợ và 19 tổ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu dân cư xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành Chỉ thị. 
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ cuối tháng 3 vừa qua, bất chấp nguy cơ lây lan nguy hiểm của dịch Covid-19, nhiều người dân Nại Hiên Đông vẫn tụ tập tập thể dục, cho con em thả diều… nhưng không đeo khẩu trang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.