Đà Nẵng phong tỏa: Quân đội dời KTX sinh viên, nhường chỗ lập bệnh viện dã chiến

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/08/2021 10:19 GMT+7

Một bệnh viện dã chiến cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với 2.000 giường sẽ được lập tại ký túc xá phía tây ( Đà Nẵng ).

Ngày 30.8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng hoàn thành di dời tư trang giúp sinh viên chuyển sang ký túc xá phía đông (Q.Ngũ Hành Sơn), nhường ký túc xá (KTX) phía tây để thành phố lập bệnh viện dã chiến 2.000 giường điều trị Covid-19.
Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng quyết định lập thêm bệnh viện dã chiến tại khu KTX phía tây ở Q.Liên Chiểu, trong đó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng phụ trách bệnh viện này.
Do nơi đây đang có hàng ngàn sinh viên đang lưu trú nên Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã điều động 100 cán bộ chiến sĩ đến giúp sinh viên vận chuyển tư trang ra khỏi KTX.
Lực lượng quân đội đưa đồ đạc xuống tầng 1 và bố trí xe tải để chở qua KTX phía đông. Đến nay, các sinh viên đã được giúp dọn dẹp phòng ốc, bàn giao cho TP.Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đồ đạc được đưa ra khỏi phòng

NGUYỄN TÚ

Khối lượng đồ đạc nhiều nên lực lượng quân đội mất hơn 3 ngày mới giải quyết xong

NGUYỄN TÚ

Khu KTX phía tây được sử dụng làm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường 

NGUYỄN TÚ

Theo Sở Y tế TP.Đà Nẵng, bệnh viện dã chiến này cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Trong giai đoạn 1, TP.Đà Nẵng cũng đã sử dụng 3 khối nhà KTX phía tây (quy mô 1.000 giường) làm bệnh viện dã chiến, có khu cấp cứu bệnh nhân diễn biến nặng.

“Cười ra nước mắt” cảnh người dân tháo chạy khi phát hiện flycam giám sát ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.