Đà Nẵng tiếp nhận 2 người VN nghi ngờ mắc Covid-19

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
23/02/2020 19:03 GMT+7

Ngành y tế Đà Nẵng cho biết, đến ngày 23.2 đã tiếp nhận 2 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 , nâng tổng số người nghi nhiễm đã và đang theo dõi là 157 người.

Theo đó, tính từ 13 giờ 30 ngày 22.2 đến 8 giờ ngày 23.2, trên địa bàn TP.Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp người VN nghi ngờ mắc Covid-19. Trong đó, 1 người đang được theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và 1 người được theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi.
Tính đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 157 trường hợp nghi nhiễm Covid-19; đã cho ra viện 155 trường hợp.

Nhìn lại tròn 1 tháng Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19

Riêng đến 8 giờ 21.2, sau khi 2 trường hợp được theo dõi ra viện, Đà Nẵng không còn trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19 được theo dõi tại các bệnh viện.
Về kết quả xét nghiệm, tính đến ngày 23.2, Đà Nẵng có tổng cộng 116 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19; không có trường hợp dương tính với Covid-19.
Hiện sức khoẻ các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ; tiếp tục giám sát tại cộng đồng còn 7 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải

Trong ngày 22.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng đã giám sát 49 tàu bay với 3.708 người nhập cảnh. Trong đó, có 335 người phải khai báo y tế.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23.2, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã có công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải.
UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ TP và các tổ chức đoàn thể, các sở ngành, UBND các quận huyện và các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn, các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt của người dân.
Quán triệt đến công chức, viên chức, lao động; hướng dẫn đến người dân... thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.