'Đại gia' đeo vàng giả Phúc XO lãnh án 12 năm tù vì chứa chấp sử dụng ma túy

18/06/2020 06:04 GMT+7

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (tên gọi khác Phúc XO ) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội 'chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'.

Chiều 17.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Phúc (38 tuổi, tên gọi khác Phúc XO) 12 năm tù về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Các đồng phạm của Phúc bị tuyên án từ 9 tháng đến 8 năm tù về các tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm”. Đồng thời, HĐXX tuyên sung công quỹ nhà nước 600 triệu đồng, là số tiền thu lợi bất chính của Phúc, do gia đình bị cáo tự nguyện nộp trong giai đoạn điều tra.
Theo HĐXX, quán karaoke XO Pharaon tại Q.12 (TP.HCM) thực tế do Phúc làm chủ và điều hành mọi hoạt động của quán, chỉ đạo nhân viên phục vụ dụng cụ để khách sử dụng ma túy.
Theo chỉ đạo của Phúc, đối với các phòng sử dụng ma túy, nhân viên sẽ phụ thu 200.000 đồng/giờ bằng cách đánh dấu chữ “B” vào hóa đơn.
Ngoài ra, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy tìm các nhân viên khác trong quán karaoke XO Pharaon có liên quan vụ án. Đối với Đỗ Ngọc Kiều Loan, người đứng tên trên giấy phép kinh doanh của quán, vì Loan không biết việc Phúc cho khách sử dụng ma túy nên HĐXX không xem xét xử lý.
Trước khi bị bắt, Phúc XO từng dậy sóng trên mạng xã hội khi đeo một số trang sức trên người bằng vàng nặng 13 kg và đi xe dát vàng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Phúc XO khai toàn bộ số vàng trên là giả.

Đại gia vàng giả Phúc XO trong giây phút bị tuyên án 12 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.