Đại gia đình bệnh nhân 34 ở Bình Thuận khỏi bệnh, tiếp tục đi cách ly

Quế Hà
Quế Hà
03/04/2020 11:32 GMT+7

Đại gia đình bệnh nhân thứ 34, gồm: chồng, con trai, con dâu, cháu nội và thông gia đã khỏi bệnh sau khoảng 22 ngày điều trị vì nhiễm Covid-19 .

Lúc 9 giờ sáng nay 3.4, Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Thuận đã làm thủ tục công bố khỏi bệnh cho 7 bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 và chuyển những BN này đi cách ly tiếp 14 ngày tại Trung tâm điều trị BN Covid-19 của tỉnh.

Bệnh nhân thứ 34 tri ân bác sĩ khi cả gia đình khỏi bệnh Covid-19

Các BN nhiễm Covid-19 được ra viện gồm: BN thứ 34 (một doanh nhân); BN 37 (kế toán của BN 34), BN 38 (con dâu của BN 34), BN 40 (cháu nội BN 34), BN 41 (chồng BN 34), BN 42 (con trai BN 34) và BN 43 (thông gia của BN 34). Riêng  BN 37 có con nhỏ là BN 44 chưa khỏi bệnh, nên xin ở lại Khoa truyền nhiễm để chăm sóc con.

Bệnh nhân thứ 34 thay mặt gia đình tặng hoa cho các BS Khoa truyền nhiễm đã điều trị cho mình và gia đình

Ảnh: Quế Hà

Theo bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thành, giám đốc BV đa khoa Bình Thuận, những BN được công bố khỏi bệnh, không có nghĩa là được về nhà, mà được đưa về Trung tâm điều trị BN Covid-19 (đặt tại BV Y học cổ truyền tỉnh) để tiếp tục theo dõi.
Thay mặt y BS Khoa Truyền nhiễm, BS Dương Thị Lợi, Trưởng Khoa truyền nhiễm cũng chúc gia đình BN 34 và tất cả các BN mau chóng bình phục sức khỏe, ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi ra khỏi Khoa Truyền nhiễm, các BN được xe của BV đa khoa Bình Thuận chở đến BV Y học cổ truyền để tiếp tục cách ly, theo dõi.

BS Dương Thị Lợi và các cộng sự của mình ở Khoa Truyền nhiễm tiễn các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Ảnh: Quế Hà

Việt Nam có 233 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi thêm 6 ca mới

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.3, BN 34 nhập viện do sốt, ho sau khi trở về từ Mỹ.
Ngày 10.3, kết quả của Viện Pasteur Nha Trang cho biết BN này đã dương tính với SARS CoV-2 gây nên bệnh Covid-19.
Ngày 11, các kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục phát hiện ra các BN: 36, 37, 38 bị lây nhiễm từ BN 34.
Ngày 12.3, lại phát hiện tiếp các BN: 40, 41, 42, 43 và 44. Ngày 13.3, tại TP.HCM lại phát hiện thêm BN 45 là nhân viên của Công ty TOTO đã tiếp xúc với BN 34 tại TP.HCM ngay sau khi BN này xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.