Đắk Lắk: Bệnh nhân thứ 6 trong năm 2020 tử vong do bệnh dại

08/07/2020 10:55 GMT+7

Trên địa bàn Đắk Lắk vừa ghi nhận một bệnh nhân tử vong do bệnh dại. Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 6 người tử vong vì bệnh dại.

Ngày 8.7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết một trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân này trước đó bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng dại.
Trước đó, ngày 30.6, bệnh nhân T.V.T (47 tuổi, trú xã Cư Pui, H.Krông Bông, Đắk Lắk) xuất hiện các triệu chứng đau đầu, khó thở, sợ nước, sợ gió, ăn uống khó...
Đến ngày 3.7, bệnh nhân được gia đình đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện tạm đoán bệnh dại lên cơn, thực hiện các biện pháp điều trị tích cực. Tuy nhiên, bệnh nhân có các triệu chứng bệnh tăng nặng. Ngày 4.7, bệnh nhân được gia đình xin đưa về nhà, đến tối thì tử vong .
Qua điều tra dịch tễ, vào khoảng tháng 2.2020, bệnh nhân T.V.T bị chó chạy rông trong buôn cắn vào chân nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. 
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk có đến 6 trường hợp tử vong do bệnh dại, so với năm 2019 chỉ có 4 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.