Đắk Lắk: Ngày mai có 277 trường hợp F1 hết cách ly tập trung

10/08/2020 21:06 GMT+7

290 người tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân Covid-19 ở Đắk Lắk cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và ngày mai 11.8 có 277 người hết thời gian cách ly tập trung.

Chiều tối 10.8, ông Trịnh Quang Trí, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, cho biết vào lúc 8 giờ ngày mai 11.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ trao giấy xác nhận hết thời gian cách ly cho 277 người đang thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên (P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Cả 277 người này đã hết thời gian cách ly tập trung và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19. Sau khi nhận giấy chứng nhận, họ sẽ được về tiếp tục tự cách ly tại nhà.
Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đang có 310 người thuộc diện F1 của 3 bệnh nhân Covid-19 ở Đắk Lắk thứ 448, 601, 602.
Ngoài ra, có 13 trường hợp tại khu cách ly này cũng có kết quả âm tính lần 2, hết thời gian cách ly, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly và đảm bảo các yếu tố dịch tễ khác. Tuy nhiên, những trường hợp này chưa thể trở về nhà vì khu vực họ ở đang nằm trong diện bị phong tỏa. Dự kiến, đến ngày 16.8, khi hết lệnh phong tỏa nhà ở, những trường hợp này mới được trở về nhà.
Như Thanh Niên đã thông tin, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện cách ly hơn 10.000 người tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại nhà.
Ngoài ra, từ ngày 3.8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu phong tỏa 4 khu vực tại TP.Buôn Ma Thuột, nơi có yếu tố dịch tễ của BN601 và BN602. TP.Buôn Ma Thuột cũng thực hiện cách ly toàn xã hội từ ngày 3 đến hết ngày 16.8 để phòng chống Covid-19.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.