Đắk Lắk: Thêm một bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xin cách ly tập trung thêm

09/09/2020 14:58 GMT+7

Cũng như bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 601, BN 602 ở Đắk Lắk được công bố khỏi bệnh nhưng tự nguyện cách ly thêm 14 ngày để phòng bệnh.

Ngày 9.9, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã công bố khỏi bệnh đối với H.H.A. (15 tuổi, trú xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), BN Covid-19 thứ 602.
BN 602 sau đó đã xin đến cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) trong thời gian 14 ngày để phòng chống dịch.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 9.9: Ngày thứ 7 không lây nhiễm cộng đồng

Theo bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk, ngày 25.7, BN 602 từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk. Ngày 1.8, BN 602 được đưa đi cách ly và cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Ngày 2.8, BN 602 được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đắk Lắk. Trong giai đoạn đầu điều trị, BN 602 ít tập thể dục, thường nằm trên giường xem điện thoại nên không tăng cường được sức đề kháng. Sau khoàng 20 ngày điều trị, BN 602 cho kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng sau đó lại dương tính với Covid-19.
Từ ngày 27.8 đến nay, BN 602 ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, thường xuyên tập thể dục và cho kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính liên tục với Covid-19.
Trước đó, từ cuối tháng 7, đầu tháng 8.2020, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19 gồm: BN 448, BN 601 và BN 602. BN 601 đã được ra viện vào ngày 26.8 và đã tự nguyện đi cách ly tập trung thêm 14 ngày.
Bác sĩ Châu Đương cũng cho biết bệnh nhân Covid-19 còn lại là BN 448 đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19. Ngày 10.9, BN 488 sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, nếu có kết quả âm tính, bệnh viện sẽ đề xuất Sở Y tế công bố BN này khỏi bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.