Đâm chết 2 người vì bênh bạn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
16/06/2020 18:32 GMT+7

Chỉ vì một xích mích rất nhỏ trong quán rượu, một thanh niên ở Nghệ An đã đâm chết 2 người.

Ngày 16.6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo là Nguyễn Xuân Ngọc (19 tuổi, ngụ xóm 7, xã Diễn Thọ, H.Diễn Châu, Nghệ An).
Theo cáo trạng của Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Ngọc làm công nhân ở Hà Nội. Ngày 12.12.2019, Ngọc về quê để khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16.12.2019, anh Hoàng Trung (20 tuổi, ngụ H.Diễn Châu) đang ngồi ăn ốc với một nhóm bạn thì nhận được điện thoại của Ngọc nhờ chở ra QL1A để Ngọc đón xe đi Hà Nội.
Lúc đó, có 3 thanh niên khác gồm anh Cao Thái Dương (21 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi) và Cao Văn Chuyên (25 tuổi) ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh cầm chén rượu sang bàn của anh Trung để chúc.
Thấy anh Trung đứng dậy đi ra, anh Chuyên chạy theo giữ lại trách “sao anh sang mời rượu mà chú bỏ về?”. Do vội về chở bạn nên Trung hẹn lát nữa quay lại sẽ uống sau.
Khi anh Trung chở Ngọc đi trên đường liên xã để ra QL1A đón xe khách thì Lê Văn Anh lấy xe máy chở Cao Thái Dương và Cao Văn Chuyên đuổi theo. Khi đuổi kịp, 3 người này ép đường buộc anh Trung phải dừng xe. Anh nói với Trung “thích cà khịa à?” và đánh vào đầu anh Trung.

Người thân bị hại tại tòa

ẢNH CTV

Thấy bạn bị đánh, Ngọc xuống xe, lấy con dao gọt hoa quả trong ba lô ra, nói: “Có chuyện gì mà đánh bạn em hả anh” thì bị Dương đánh vào đầu. Ngay lập tức, Ngọc dùng dao đâm loạn xạ trúng vào 3 người này khiến Dương, Anh bị tử vong, Chuyên bị thương.
Sau khi gây án, Ngọc đón xe đi Hà Nội. Hôm sau, Ngọc quay về, đến cơ quan công an đầu thú.
Tại tòa, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai rằng do bị vô cớ chặn đánh nên đã không làm chủ được hành vi của mình.
Tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Ngọc mức án chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho các gia đình bị hại 341 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.