Đâm chết bạn nhậu rồi cùng chồng bỏ trốn

20/03/2019 19:02 GMT+7

Thách thức cho anh mình đánh nhau với bạn nhậu, khi thấy anh bị đâm, Đến cầm dao đâm chết bạn nhậu rồi kêu chồng chở đi trốn.

Ngày 20.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Kim Đến (26 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Châu Thành, Kiên Giang) 14 năm tù về tội giết người; Danh Hoàng Anh (31 tuổi, chồng của Đến) 12 tháng tù về tội che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 ngày 9.4.2018, vợ chồng Đến và Phan Văn Châu (anh ruột Đến) tổ chức nhậu.
Đến 17 giờ cùng ngày, Triệu Nhân (28 tuổi, ngụ xã Gia Hoà 2, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và một người bạn khác đến nhậu chung. Trong lúc nhậu, Đến nhắc lại chuyện Nhân thường hay ăn hiếp Châu và thách thức để Nhân đánh nhau với Châu.
Khi Nhân và Châu lao vào đánh nhau, Nhân dùng dao mang theo trong người đâm trúng vùng lưng làm Châu quỵ xuống.
Thấy anh trai bị đâm, Đến lấy dao đâm một nhát vào ngực trái của Nhân làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi đâm chết bạn nhậu, Đến kêu chồng lấy xe máy chở anh trai đến Bệnh viện đa khoa H.Châu Thành cấp cứu. Sau đó, Hoàng Anh tiếp tục chở Đến đi trốn thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.