Đâm người sau va chạm giao thông trên đường, nhận 13 năm tù

07/03/2019 13:28 GMT+7

Va chạm giao thông trên đường dẫn đến cãi nhau, Nguyễn Văn Mạnh Cường rút dao đâm Trần Tuấn Vũ 2 nhát khiến nạn nhân bị thương tích 72%.

Trưa 7.3, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh Cường (20 tuổi, ngụ chung cư 3 đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 13 năm tù tội “giết người”. Theo cáo trạng, chiều 12.10.2018, Cường điều khiển xe máy BS 43N1 - 5289 lưu thông trên đường Ông Ích Khiêm (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy BS 43P1 - 3709 do Trần Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) điều khiển.
Mặc dù va chạm nhẹ, không ai bị thương nhưng cả hai vẫn cãi nhau. Bực tức vì Vũ chửi mình, Cường rút dao bấm mang theo sẵn trong túi đâm Vũ 2 nhát vào vùng bụng và ngực. Vũ ôm bụng bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Vũ bị thủng gan, phổi, thận, thương tích 72%.
Sau khi đâm trọng thương người khác chỉ vì một vụ va chạm giao thông, Cường bỏ đi nhưng xe máy không khởi động được nên Cường chạy bộ đến nhà bạn gần đó mượn xe bỏ trốn và nhờ bạn dắt xe của mình về. Cường tiếp tục đi chơi rồi ném dao xuống cầu Thuận Phước, bị công an bắt sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.