Dâng hương tưởng niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai

Giang Phương
Giang Phương
05/01/2020 19:12 GMT+7

Chiều 5.1, tại Tây Ninh, thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Tua Hai lịch sử (26.1.1960 – 26.1.2020).

Buổi lễ dâng hương do Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh tổ chức tại di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai (thuộc xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, Tây Ninh)

Buổi lễ dâng hương nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trong trận đánh Tua Hai lịch sử

Ảnh: Giang Phương

Buổi lễ dâng hương diễn ra ngay trên mảnh đất hào hùng của trận đánh lịch sử

Ảnh: Giang Phương

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng đoàn công tác các bộ ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các nhân chứng lịch sử trong trận đánh Tua Hai đã cùng dâng hương tưởng niệm và điểm lại trận đánh Tua Hai lịch sử hào hùng.
Chiến thắng Tua Hai năm 1960 là chiến công vang dội của quân và dân miền Đông Nam bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng. Chiến thẳng mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang của Cách mạng miền Nam Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
60 năm trôi qua, chiến thắng Tua Hai là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh trung dũng kiên cường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.