Đăng tin về vụ cướp bịa đặt lên mạng xã hội vì tin lời người yêu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/02/2021 14:24 GMT+7

Không biết bạn trai bịa chuyện bị cướp tài sản, chị T. đã đăng nội dung sai sự thật lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người khiến dư luận hoang mang.

Ngày 28.2, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã làm việc với chị D.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Cù Bị, H.Châu Đức) để làm rõ hành vi thông tin sai sự thật trên mang xã hội về vụ cướp tài sản. 

Trước đó, ngày 26.2, chị T. đã đăng trên mạng xã hội một bài viết với nội dung cảnh báo về 1 vụ cướp xe máy ở P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). “Nạn nhân” trong vụ án này là bạn trai của chị T., đã bị 2 thanh niên dùng hung khí uy hiếp để cướp xe máy.

Ngay sau khi trang mạng này đăng tải vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh thông tin trên là không có thật.

Tiếp đó. Công an TX.Phú Mỹ làm việc với “nạn nhân” là bạn trai chị T., thì anh này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cầm cố xe máy cho một tiệm cầm đồ. Do e ngại chị T. không vui nên anh ta đã bịa chuyện bị cướp.

Tin lời, chị T. đã đăng câu chuyện bịa lên mạng xã hội với mục đích giúp nhiều người… cảnh giác.

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết của chị T. đã có gần 200 lượt chia sẻ, trên 300 bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.