Đánh sập hầm vàng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/04/2021 09:57 GMT+7

Phương án cho nổ mìn, đánh sập các hầm vàng trong Vườn quốc gia Sông Thanh đang được chính quyền tỉnh Quảng Nam quyết liệt theo đuổi nhằm 'xóa sổ' tận gốc nạn khai thác vàng trái phép.

Vườn quốc gia (VQG) Sông Thanh thuộc 2 huyện miền núi Nam Giang, Phước Sơn trở thành một trong những “điểm nóng” về nạn khai thác vàng trái phép thời gian gần đây.
Chỉ riêng khu vực vùng lõi, cơ quan chức năng phát hiện 63 hầm vàng trái phép kết nối chằng chịt dưới lòng đất như địa đạo. Nhiều quả đồi bị băm nát, dòng suối ô nhiễm nặng vì chất thải xử lý vàng. Trong khu bảo tồn VQG Sông Thanh, lán trại của “vàng tặc” dựng lên với đủ loại dụng cụ, phương tiện, máy móc phục vụ đào đãi vàng ngổn ngang dọc các con suối như một công trường xây dựng…

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (giữa) trong chuyến kiểm tra tại VQG Sông Thanh

Nhiều năm công tác tại VQG Sông Thanh, kiểm lâm viên Trần Duy Minh gần như thuộc “nằm lòng” từng hầm vàng trái phép giữa vùng lõi VQG này. Trước Tết nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, lực lượng chức năng đã đến khu vực nằm trong lõi VQG để khảo sát địa hình, nắm bắt thông tin đối tượng khai thác vàng trái phép. Sau tết, nhóm 10 người trong lực lượng kiểm lâm chuyên nghiệp, nhân viên bảo vệ rừng đã đến khe Tà Vạt, nơi được xem là “đại bản doanh” của vàng tặc, để chốt chặn ngày đêm.
Theo anh Minh, hầu hết các chủ hầm vàng sử dụng thuốc nổ để phá đá, đào hầm mới. Trước tết, hơn 100 phu vàng bị đẩy đuổi, ít nhất 50 lán trại bị phá hủy cùng nhiều máy móc, dụng cụ… “Nhờ làm tốt công tác thông tin, truy quét nên hiện nay hầu hết phu vàng trái phép đã rời khỏi lâm phận VQG Sông Thanh”, anh Minh nói.

Vàng tặc hết cơ hội “hành nghề”

Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc VQG Sông Thanh, cho biết lâu nay các biện pháp truy quét, đẩy đuổi, phá hủy lán trại đều không mang lại hiệu quả.
Ông Hồng đánh giá, phương án nổ mìn đánh sập, phá hủy hầm vàng hy vọng sẽ ngăn được nạn vàng thổ phỉ tại vùng lõi VQG Sông Thanh. Trong thời gian chờ triển khai đánh sập hầm vàng, nhiều tháng qua lực lượng kiểm lâm của của đơn vị đã “đóng quân”, túc trực 24/24 tại bãi vàng, sử dụng chính lán trại và đồ dùng của “vàng tặc” bỏ lại để canh giữ, ngăn vàng tặc quay lại cho đến khi UBND tỉnh có quyết định đánh sập các hầm vàng.
“Nội bất xuất ngoại bất nhập. Chúng tôi kiên quyết không để nạn đào đãi vàng trái phép tái diễn!”, ông Hồng quả quyết.

Mạnh tay truy quét vàng tặc tại Bồng Miêu

Ngày 11.4, thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính một số đối tượng là chủ khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh); đồng thời sẽ tiếp tục truy quét, đẩy đuổi vàng tặc tại khu vực này.
Tại cuộc kiểm tra, truy quét vàng tặc tại đập Thải, đồi Sim, ngách Gió Lò 10, bãi Thầu Đâu, hố Lò 6 thuộc mỏ vàng Bồng Miêu do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa triển khai, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 người đang khai thác, xay, ngâm ủ quặng. Tại hiện trường, có 31 hồ ngâm ủ, 16 máy nổ, 13 cối xay đá, 4 cuộn điện, 2 súng đục, 500 lít dầu diezel, 2.600 m dây dẫn nước. 2.200 m dây điện, 90 xe rùa, 450 m2 bạt...
Mạnh Cường 
Theo ông Hồng, mới đây lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Nam bao gồm Công an tỉnh. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, biên phòng, ngành TN-MT, kiểm lâm, Ban quản lý VQG Sông Thanh và chính quyền 2 huyện Nam Giang, Phước Sơn đã có chuyến kiểm tra, khảo sát hiện trường các hầm vàng trái phép. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trực tiếp khảo sát chuyến này, và thống nhất phương án dùng mìn cài sâu vào lòng các hầm vàng để cho nổ đánh sập.
“Hiện UBND tỉnh đã có văn bản gửi Quân khu 5 cho phép nổ mìn để đánh sập, phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép tại VQG Sông Thanh. Tuy nhiên Quân khu 5 cũng đang làm thủ tục xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, nên chúng tôi đang chờ”, ông Hồng nói.
Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban chỉ đạo đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận VQG Sông Thanh, cũng khẳng định cùng với phương án nổ mìn đánh sập hầm vàng, tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng, ngăn chặn vĩnh viễn nạn khai thác vàng trái phép.
“Sau khi có ý kiến thống nhất từ Bộ Quốc phòng, tỉnh sẽ cho nổ mìn đánh sập 17 hầm vàng ở Tà Vạt ở vùng lõi VQG Sông Thanh. Sau đó, đánh giá, rút kinh nghiệm, tiến tới đánh sập toàn bộ 64 hầm vàng tại khu vực Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2. Các phương án nổ mìn sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối, hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường sinh thái. Khi các hầm vàng bị đánh sập thì các đối tượng khai thác vàng trái phép khó quay lại khu vực này”, ông Bửu nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.