Đạo chích vô hiệu hoá camera, đột nhập UBND huyện trộm súng

12/08/2017 14:06 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), vô hiệu hóa camera, cạy cửa phòng, lấy đi 150 triệu đồng và 1 khẩu súng.

Ngày 12.8, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết rạng sáng 11.8, kẻ gian đã đột nhập vào trụ sở UBND huyện, cạy cửa phòng, lấy đi 150 triệu đồng và 1 khẩu súng.
UBND huyện Tiên Yên đã báo cáo vụ việc lên Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Ninh. “Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an huyện và các lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng, điều tra vụ việc”, ông Ngàn nói.
Theo đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng công an huyện Tiên Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc.
Ông Vũ Nhật Quang, Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Yên, cho biết camera của trụ sở đã bị kẻ gian cắt nguồn điện nên không hoạt động. Nhiều phòng làm việc đều có dấu hiệu bị lục lọi, một két sắt ở Phòng Tài chính Kế hoạch bị đục phá và mất hơn 100 triệu đồng.
Ngoài số tiền trên, kẻ gian còn đánh cắp một khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ trong UBND huyện. Đáng chú ý, trộm còn đột nhập trụ sở Huyện ủy Tiên Yên sát trụ sở UBND huyện, trong đó có cả phòng làm việc một số lãnh đạo Huyện ủy và lấy đi một số tài sản.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 14.7 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh như thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái, các huyện Tiên Yên và Hoành Bồ liên tục xảy ra các vụ trộm cắp vào ban đêm tại trụ sở cơ quan nhà nước và các cơ quan, doanh nghiệp.
Trong đó có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố Uông Bí, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố Móng Cái, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoành Bồ, Bưu điện huyện Tiên Yên, Bưu cục phường Phương Đông (thành phố Uông Bí) và Trạm phát sóng Yên Sơn của Viễn thông Quảng Ninh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.