'Đầu gấu' đánh cư dân chung cư 4S Riverside Garden: Công ty vệ sĩ tuyển giang hồ?

16/12/2015 08:05 GMT+7

Trong số 6 nhân viên bảo vệ được cho là Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc ký hợp đồng thuê tháo dỡ công trình tại chung cư 4S Riverside Garden có 2 đối tượng mang tiền án.

Trong số 6 nhân viên bảo vệ được cho là Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc ký hợp đồng thuê tháo dỡ công trình tại chung cư 4S Riverside Garden có 2 đối tượng mang tiền án.

Ông Phan Tuấn Tú (60 tuổi) bị nhóm côn đồ đánh bị thương nặng Ông Phan Tuấn Tú (60 tuổi) bị nhóm côn đồ đánh bị thương nặng
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP.HCM, 6 nhân viên bảo vệ được cho là Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc (trên đường Võ Văn Tần, Q.3) ký hợp đồng thuê của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Trung Nguyên (trụ sở tại 9C10 Hà Huy Giáp, khu nhà ở Ngã tư Ga, P.Thạnh Lộc, Q.12) và Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Ngự Lâm (trụ sở trên đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh) đến tháo dỡ công trình tại chung cư 4S Riverside Garden (đường 17, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), là Quách Minh Thắng (tức Thắng “hai”, 22 tuổi, ngụ Thanh Hóa, tạm trú Q.12, 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản), Vi Thế Sơn (tên gọi khác là Bo, 21 tuổi, ngụ Bình Dương, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), Lưu Huỳnh Kim Long (23 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú Q.Gò Vấp), Đỗ Văn Đức (18 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Chí Hiếu (tức Hiếu “gấu”, 24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Võ Quốc Nhật (20 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Video: "Đầu gấu" đánh cư dân chung cư 4S Riverside Garden

Qua xác minh, PC64 xác định Công ty bảo vệ Trung Nguyên tuyển dụng Sơn được 4 ngày, Đức được 12 ngày; Hiếu, Nhật là nhân viên của Công ty bảo vệ Ngự Lâm. Để hỗ trợ mục đích phá cổng chung cư và tấn công cư dân nếu bị cản trở, Sơn, Đức kéo thêm Thắng và Long cùng tham gia.
Qua kiểm tra, PC64 xác định Công ty bảo vệ Trung Nguyên không đăng ký sử dụng công cụ hỗ trợ.
Trong khi đó, tại hiện trường công an thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 côn nhị khúc… Theo quy định, công ty dịch vụ bảo vệ không được tuyển dụng nhân viên bảo vệ có tiền án, chưa học THPT… nhưng công ty này vẫn tuyển Sơn, dẫn đến xảy ra vụ việc tấn công ông Phan Thái Tú bị trọng thương chiều 11.12. 
Điều đáng nói, trong đợt kiểm tra định kỳ vào tháng 10.2015, PC64 phát hiện công ty tuyển dụng nhân viên không đúng trình độ và sử dụng nhân viên chưa qua lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, nên đã xử phạt hành chính, tước giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện an ninh trật tự 2 tháng.
Trong diễn biến khác, trả lời PV Thanh Niên, bà Vũ Ngọc Hương, Phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Trường Lộc, nói khi công ty tổ chức tháo dỡ khu vực hồ bơi trong chung cư 4S đã báo chính quyền địa phương. 
“Ngày 10.12, chúng tôi đã đến làm việc với UBND P.Hiệp Bình Chánh về vấn đề này và được ông Thành, Phó chủ tịch phường yêu cầu bổ sung giấy tờ. Sáng 11.12, chúng tôi bổ sung giấy tờ và có báo với cảnh sát khu vực trước khi cắt cổng vào tháo dỡ”, bà Hương nói.
Thế nhưng, Công an Q.Thủ Đức xác định chủ đầu tư đến tháo dỡ công trình ở chung cư “không thông báo và không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.