Đề nghị Trung ương tháo gỡ việc ghi sai hạn sử dụng đất thương mại

19/12/2017 12:06 GMT+7

Sáng 19.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng về việc ghi sai thời hạn đất thương mại dịch vụ khiến người dân, doanh nghiệp hoang mang.

Trong sáng 19.12, tại hội trường Trung tâm Hành chính Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), Đoàn ĐBQH ghi nhận hơn 30 ý kiến cử tri. Hầu hết các ý kiến đều bức xúc, trước đây TP.Đà Nẵng bán đất cho tổ chức, cá nhân, ghi mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ kết luận việc TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là sai quy định, buộc phải sửa đổi thời hạn từ lâu dài thành 50 năm.
Ông Trần Thanh Quang (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa qua công ty ông mua lại dự án của doanh nghiệp nước ngoài, có đủ sổ đỏ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ 2011 nhưng nay công ty ra sổ đỏ cho người mua thì được thông báo thuộc diện Thanh tra Chính phủ, yêu cầu truy thu 330 tỉ đồng mới ra sổ.
Ông Nguyễn Quang Tâm (ngụ Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu) nói: “Hiện nay các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đang ngăn chặn các giao dịch loại đất này, khiến nhiều người đặt cọc đã phải mất cọc, hoặc đền cọc, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện rất phức tạp, thiệt hại rất lớn bởi các lô đất sản xuất kinh doanh có diện tích lớn, giá trị cao”.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, khẳng định sau khi tiếp thu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đề nghị tổ chức, cá nhân khẩn trương bổ sung giấy tờ liên quan để kiểm tra xác minh, để Đoàn ĐBQH đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ tháo gỡ, đồng thời lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục đối thoại với tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết hệ lụy chính sách đất đai 10 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.