Đến Phú Quốc chưa đầy 1 giờ, nam thanh niên tắm biển bị chết đuối

25/08/2018 20:59 GMT+7

Anh T. ra biển tắm gặp lúc sóng to nên nước biển cuốn anh ra ngoài và chết đuối sau đó.

Chiều 25.8, tin từ Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết nơi đây đang lưu giữ thi thể nam thanh niên tên là N.T.T (20 tuổi, quê Quảng Trị) tử vong do đuối nước.
Theo thông tin ban đầu, anh T. cùng đoàn khách từ Bình Dương đến Phú Quốc du lịch vào khoảng 14 giờ ngày 24.8.
Sau khi nhận phòng khách sạn tại KP7, TT.Dương Đông vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh T. ra biển tắm. Tuy nhiên, do sóng to nên nước biển cuốn anh ra ngoài.
Một thanh niên khác thấy anh T. đuối nước nên lao ra cứu nhưng cũng bị đuối nước, được mọi người kéo vào bờ rồi đưa vào bệnh viện chăm sóc. Riêng anh T. bị nước cuốn mất tích.
Đến khoảng 12 giờ ngày 25.8, mọi người mới tìm thấy thi thể anh T. cách vị trí mất tích khoảng 2 km về phía nam đảo.
Đến 17 giờ ngày 25.8, gia đình đã tổ chức khâm liệm cho T. ngay tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Phú Quốc; dự kiến sáng 26.8 sẽ chuyển về Quảng Trị an táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.