Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/03/2019 19:25 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi tại Quảng Trị.

Tối 28.3, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận với PV Thanh Niên việc xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn H.Hải Lăng.
Theo đó, ngày 26.3, trên địa bàn thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (H.Hải Lăng, địa phương giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên - Huế) có 9 con lợn của một hộ dân nghi bị nhiễm tả lợn châu Phi.
Sau đó, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu, gửi đi xét nghiệm, xác định đó là tả lợn châu Phi. Chính quyền và cơ quan chức năng Quảng Trị đã tiến hành tiêu hủy, phun hóa chất, tiêu độc khử trùng, làm tất cả các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định.
UBND H.Hải Lăng cũng đã công bố dịch.
"Việc của tỉnh và ngành chức năng bây giờ là làm hết sức để dập dịch tả lợn châu Phi, quyết không cho dịch lây lan. Qua đây tôi cũng mong người dân hết sức cảnh giác với dịch nhưng cũng không nên quá hoang mang, quay lưng với thịt lợn sạch", ông Đồng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.