Điều tra vụ bé gái bị hiếp dâm tại H.Bình Chánh bị chém

Công Nguyên
Công Nguyên
25/04/2020 06:50 GMT+7

Công an H.Bình Chánh đang xác minh, điều tra vụ việc một bé gái trong vụ án hiếp dâm bị người lạ chém.

Ngày 24.4, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm bà Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, mẹ cháu bé N.T.B là nạn nhân trong vụ hiếp dâm tại H.Bình Chánh) về việc bị người lạ chém hai nhát, bị thương ở tay vào trưa 23.4. Công an H.Bình Chánh đang xác minh, điều tra vụ việc.
Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thơm cho hay Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) đã mời bà và bé B. lên làm việc, lấy lời khai ban đầu.
Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 ngày 23.4, bé B. đi bộ ra khỏi nhà trọ 100 m thì bị 2 thanh niên đi xe máy, bịt mặt dùng hung khí chém vào người khiến bé bị thương ở tay. Sau đó, 2 thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường. Hoảng sợ, bé B. chạy đến chỗ làm của bà Thơm cầu cứu.
Theo bà Thơm, từ khi vụ việc bé B. bị hiếp dâm xảy ra, công an vào cuộc thì bé B. rất hoảng sợ, không dám ra khỏi nhà vì sợ trả thù. Bé B. từ nhỏ sống với gia đình, và không có mâu thuẫn gì với ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.