|
Thực hư chuyện Trường Đại học Kiến trúc tháo dỡ tu viện cổ ở Đà Lạt |
Có thể khởi tố vụ án
Khối nhà nội viện của tu viện cổ, nơi xảy ra tai nạn làm 2 công nhân thiệt mạng ẢNH: LÂM VIÊN |
Kiến trúc độc đáo của nhà nguyện ở tu viện cổ Benedict khi chưa bị tháo dỡ ẢNH: LÂM VIÊN |
Khối nhà nội viện của tu viện cổ trước khi tháo dỡ ẢNH: LÂM VIÊN |
Cổng sau của Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (ĐH Kiến trúc TP. HCM) đóng kín ẢNH: LÂM VIÊN |
Những mảng sê nô bị sập tại công trình sửa chữa tu viện cổ Benedict ẢNH: LÂM VIÊN |
Đơn vị thi công giăng dây, đề bảng cảnh báo nguy hiểm ẢNH: LÂM VIÊN |
|
Công trình kiến trúc tu viện cổ xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thiệt mạng từng là của các đan sĩ Benedict, được hai kiến trúc sư Alexandre Leonard và Paul Veysseyre thiết kế, xây dựng vào cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940.
Từ năm 1954, các đan sĩ Benedict chuyển ra Huế, công trình này được nhượng lại cho các nữ tu dòng Franciscaines. Do nhu cầu mở rộng cơ sở giáo dục, dạy nghề và nội trú, các nữ tu đã xây thêm dãy phòng học phía sau. Bản thiết kế khu trường học Franciscaines Missionnaires de Marie do kiến trúc sư Phạm Khánh Chù thực hiện năm 1961. Sau năm 1975, các nữ tu dòng Franciscaines rời đi nơi khác.
Có thời gian công trình này được cải tạo, cơi nới làm khách sạn với tên gọi Lâm Viên. Sau này, tu viện được sử dụng làm Trường THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng, rồi Trường THPT Trần Phú. Riêng nhà nguyện và nhà nội viện bỏ hoang phế xuống cấp, nên có khoảng 20 hộ dân chiếm dụng, cơi nới làm nhà ở. Từ năm 2014, cụm công trình kiến trúc gồm 5 khối này được bàn giao cho ĐH Kiến trúc TP.HCM làm Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt.
|
Bình luận (0)