Điều tra vụ phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Đà Lạt

22/08/2020 05:58 GMT+7

UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) giao Công an TP.Đà Lạt tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt liên quan việc phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 159A.

Ngày 21.8, UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã giao Công an TP.Đà Lạt tiếp nhận toàn bộ hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt liên quan việc phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 159A (địa bàn P.5), thuộc diện tích do Công ty CP thương mại dịch vụ Cam Ly Măng Lin (viết tắt Công ty Cam Ly Măng Lin) thuê, để điều tra xử lý và báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 30.8.
Trước đó, lãnh đạo TP.Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường khoảnh 3, tiểu khu 159A phát hiện việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để dựng 2 nhà kính, 8 căn nhà tôn, 2 căn nhà kiên cố, 1 chuồng trại chăn nuôi và trồng chuối, bơ, cam, tùng, bưởi… cũng như mở đường trái phép tại đây.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Công ty Cam Ly Măng Lin thiếu kiểm tra trong công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích thuê, để diện tích rừng, cây rừng bị phá, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép trong thời gian dài mà không phát hiện xử lý. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước tại địa phương thiếu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm trong khu vực.
Ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND P.5 (TP.Đà Lạt), cho biết: “Phường không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng khu vực này đã có chủ rừng là Công ty Cam Ly Măng Lin nên chủ rừng phải chịu trách nhiệm chính. Trước đây, phường cũng từng kiểm tra phát hiện một số vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp, gặm nhấm rừng và đã tổ chức giải tỏa bàn giao cho chủ rừng quản lý, nhưng họ còn lơ là, thiếu trách nhiệm nên để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra. Với những vi phạm phát hiện lần này, phường đã vận động người vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, giải tỏa cây trồng trên diện tích lấn chiếm; đồng thời cũng đã xây dựng phương án vào thứ hai, ngày 24.8, sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm những vi phạm mà người dân không tự giác thực hiện”.
UBND TP.Đà Lạt cũng giao Phòng kinh tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường, rà soát, thống kê tất cả vụ việc vi phạm ở tiểu khu này (cụ thể về hiện trạng, diện tích vi phạm), đề xuất thành phố hướng xử lý triệt để trước ngày 30.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.