Đoàn thứ 2 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đi Nam Sudan

21/04/2021 19:17 GMT+7

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 gồm 70 cán bộ chiến sĩ, trong đó 63 người chính thức, 7 người dự bị chia làm 2 đợt đi Nam Sudan.

Sáng 21.4, máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa đoàn thứ 2 gồm 33 chiến sĩ, cán bộ cùng trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) của Việt Nam đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175 động viên cán bộ, chiến sĩ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đoàn 33 cán bộ, chiến sĩ đợt 2 sẽ hội quân cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đi đợt 1 vào ngày 24.3 vừa qua. BVDC 2.3 thay thế cho BVDC 2.2 tại Nam Sudan theo Quyết định của Chủ tịch nước.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175 đã giao nhiệm vụ cho 33 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 đi đợt 2 này. Ông đề nghị cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam, kỷ luật hành quân, quy định an toàn bay, quy chế, quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình hành quân và đến địa bàn. Phải luôn đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Nam Sudan.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

ẢNH: ĐỘC LẬP

BVDC 2.3 trải qua các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, như: Cấp cứu chấn thương nâng cao; huấn luyện cho Đội cứu trợ đường không; huấn luyện tiền triển khai; huấn luyện luật Nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của BVDC 2.3. Ngoài ra, còn tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lương liên quan của BVDC 2.3; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa…

Phút chia tay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

ẢNH: ĐỘC LẬP.

BVDC 2.3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của BVDC 2.3 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống Covid-19 sát với điều kiện thực tế.

Buổi tiễn cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường còn có các đồng nghiệp, thân nhân cán bộ, chiến sĩ.

Người thân của cán bộ, chiến sĩ đến sân bay Tân Sơn Nhất đưa tiễn.

ẢNH: ĐỘC LẬP 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.