Doanh nghiệp vẫn rủi ro trong tiếp cận đất đai

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/03/2018 10:23 GMT+7

Đó là một trong những quan ngại lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp (DN) được thể hiện thông qua báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) công bố sáng 22.3 tại Hà Nội.
Trên bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh và TP.Đà Nẵng đã đổi ngôi cho nhau ở 2 vị trí dẫn đầu. Theo đó, Quảng Ninh với 70,69 điểm đã soán ngôi quán quân năm trước của TP.Đà Nẵng để chiếm vị trí đầu tiên. TP.Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 2 với 70,11 điểm. Tiếp đó là Đồng Tháp (thứ 3), Long An (thứ 4) và Bến Tre (thứ 5). 3 địa phương đứng cuối bảng xếp hạng là Đắk Nông (55,12 điểm), Bình Phước (56,7 điểm) và Kon Tum (58,53 điểm).
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng nhóm nghiên cứu PCI, cho hay điểm đáng chú ý là PCI năm 2017 ghi nhận sự trỗi dậy của các TP lớn khi lần đầu tiên trong 13 năm, cả 5 TP trực thuộc T.Ư lọt vào top 15. Ngoài TP.Đà Nẵng luôn có mặt trong top 5 thì năm qua TP.HCM xếp thứ 8, TP.Hải Phòng lên hạng 9, TP.Cần Thơ đứng thứ 10 và TP.Hà Nội lên vị trí 13.
Một điểm tích cực khác, theo ông Tuấn, là chi phí phi chính thức đã giảm so với năm 2016 và năm trước nữa. Theo đó, nếu trong hai năm 2015 và 2016, con số DN phản ánh chi phí không chính thức đều ở mức 66% thì sang năm 2017, tỷ lệ này giảm còn 59,3%. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là các thủ tục trong vấn đề đất đai đang có xu hướng ngày càng khó khăn hơn.
Vấn đề lớn nhất không phải là thiếu quỹ đất sạch mà sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, DN gặp phải rất nhiều phiền hà trong các thủ tục về giải phóng mặt bằng, bồi thường cho người dân hay các thủ tục quy định khác của tỉnh. Báo cáo PCI 2017 cũng cho thấy mức độ ổn định trong quá trình sử dụng đất của các DN đang xấu đi. Tỉnh trung vị chỉ đạt 1,6 điểm trên thang 5 điểm, cho thấy mức độ rủi ro bị chính quyền thu hồi đất đối với DN ngày càng cao. Đây là mức điểm thấp nhất được ghi nhận trong 13 năm điều tra PCI.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.