Đồng Nai được cấp phép xét nghiệm dịch tả heo châu Phi

Lê Lâm
Lê Lâm
12/06/2020 14:34 GMT+7

Bộ NN-PTNT đã cấp phép cho Đồng Nai được xét nghiệm dịch tả heo châu Phi.

Chiều ngày 12.6, trao đổi với với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, cho biết Bộ NN-PTNT vừa cấp phép cho Đồng Nai được xét nghiệm dịch tả heo châu Phi. Đơn vị phụ trách công tác này là Trạm Chẩn đoán xét nghiệm thú y (Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai).
Theo ông Giang, việc này sẽ giúp Đồng Nai thuận lợi hơn trong công tác phát hiện, phòng chống dịch tả heo châu Phi. Trước đây, các mẫu xét nghiệm đều phải gửi lên Chi cục Thú y vùng 6 (TP.HCM) và phải sau 2 - 3 ngày mới có kết quả.
Với việc Trạm Chẩn đoán xét nghiệm thú y được xét nghiệm dịch tả heo châu Phi, Đồng Nai sẽ rút ngắn thời gian phát hiện ổ dịch, nhanh chóng lên phương án xử lý, ngăn chặn dịch.
Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo lớn nhất nước, tổng đàn luôn duy trì ở mức 2,5 triệu con. Tuy nhiên, cơn dịch tả heo châu Phi vào năm 2019 đã khiến đàn heo giảm khoảng 40%, xuống còn gần 1,5 triệu con.
Từ đầu năm 2020 đến nay, sau khi dịch tả heo châu Phi chính thức bị dập tắt và công bố hết dịch, tổng đàn heo ở Đồng Nai đã tăng mạnh trở lại, hiện đang ở mức 2,1 triệu con, dự tính đến cuối 2020 tổng đàn sẽ đạt mức 2,5 triệu con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.