Đồng nghiệp thợ xây chết oan vì... 'bợm nhậu' hung hăng

22/02/2019 18:08 GMT+7

Bực tức vì đồng nghiệp thợ xây rủ đi nhậu mà không trả tiền, "bợm nhậu" hung hăng đánh một đồng nghiệp khác đến mức tử vong. "Bợm nhậu" bị tuyên mức án 20 năm tù về tội giết người.

Chiều 22.2, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Minh Dũng (44 tuổi, ngụ thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) 20 năm tù tội giết người.
Theo cáo trạng, khuya 3.8.2018, nhóm thợ xây (thợ nề) cùng quê H.Lệ Thủy nhậu ở lán trại công trình lô 1077 Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).
Tàn cuộc nhậu, Dương Văn Đồi (42 tuổi, ngụ thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy) rủ Dũng nhậu tiếp tại quán Thiện Mỹ gần đó, nhưng chỉ 15 phút sau Đồi bỏ về lán trại. Dũng bực tức vì Đồi rủ đi nhậu mà không trả tiền nên đi vào lán chửi Đồi, thì Đồi chửi lại.
Dũng liền lấy cây gỗ xông vào bên trong lán. Lúc này, Dương Thái Tâm (42 tuổi, đồng hương với Đồi) đang nằm trên võng vắt ngang cửa lán, nghe ồn ào liền đứng dậy. Dũng tưởng Tâm là Đồi nên đập 3 gậy vào người Tâm khiến Tâm ngã úp mặt xuống đất. Lúc này, Dũng bỏ đi lên công trình để ngủ, còn Tâm vẫn ngủ trong lán.
Rạng sáng 4.8.2018, Tâm lên cơn co giật, Đồi đưa Tâm đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ở bệnh viện. Nguyên nhân, Tâm bị suy hô hấp, trụy tim mạch do vỡ lá lách, gãy xương sườn 10 và 11.
Ngoài mức án trên, TAND TP.Đà Nẵng còn buộc Dũng bồi thường gần 153 triệu đồng, chu cấp 3 triệu/tháng cho 3 người con của nạn nhân đến khi trưởng thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.