Dự báo thời tiết 3.7.2019: Bão số 2 giật cấp 11 gây mưa diện rộng

03/07/2019 06:20 GMT+7

Dự báo thời tiết 3.7.2019, bão số 2 đang có gió mạnh cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11, ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, gây mưa diện rộng.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.7.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão số 2 ở vào vị trí khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 110,0 độ kinh đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 410 km về phía nam đông nam.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia của Việt Nam về bão số 2

Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11. Theo đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai 4.7, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ngày hôm nay 3.7, khu vực các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.
Dự báo lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ chiều nay có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, từ đêm nay vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội

Do ảnh hưởng bão số 2, thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.