Dự báo thời tiết 4.10.2019: Rãnh áp thấp gây mưa lớn ở Bắc bộ

04/10/2019 05:59 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 4.10.2019, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Cảnh báo mưa giông ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết ngày 5.10.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.10, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), rãnh áp thấp mờ có trục đi qua Bắc bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên mực 5.000 m nên trong ngày và đêm nay (4.10) ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ).
Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.
Cảnh báo mưa giông ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến hết ngày 5.10. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đang có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 4.10) tại Mường Báng (H.Tủa Chùa, Điện Biên) 32 mm, Mường Chiên (H.Quỳnh Nhai, Sơn La) 24 mm...
Cảnh báo trong khoảng từ 1 -3 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm.
Trong khoảng 1 - 3 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đặc biệt tại các huyện Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ (Lai Châu); Tủa Chùa , TX.Mường Lay, Tuần Giáo (Điện Biên); Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La (Sơn La).
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường (Lai Châu); Mường Chà, Mường Nhé, Mường Ảng (Điện Biên); Sông Mã, Sốp Cộp (Sơn La).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC, có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.