Dự báo thời tiết hôm nay 24.6.2019: Thời tiết đối lập Bắc bộ, Trung bộ

24/06/2019 06:10 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 24.6.2019, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới còn các tỉnh Bắc bộ có mưa to, cảnh báo lốc sét, mưa đá.

Nắng nóng gay gắt ở Trung bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 24.6, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23.6, các tỉnh Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 37 - 40oC, có nơi trên 40oC. Ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.
Dự báo ngày hôm nay (24.6), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 - 39oC, có nơi trên 40oC; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 17 giờ.
Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày hôm nay (24.6) chỉ số tia UV ở TP.Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1 - 2.

Mưa lớn diện rộng và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc bộ, dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên ngày và đêm nay (24.6), ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (24.6), có lúc có mưa rào và giông.
Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25.6 Ảnh: Thanh Niên
Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25.6; thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm; Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 3 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo mưa giông trên khu vực nội thành Hà Nội

Hiện nay tiếp tục theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu mạnh đang phát triển mạnh gây mưa rào và giông, cho hầu hết các quận, huyện của TP.Hà Nội như Thường Tín, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Long Biên, Đống Đa, Hoài Đức…
Cảnh báo trong 1 vài giờ tới, vùng mây giông này sẽ tiếp tục phát triển mở rộng và gây mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và giông cho khu vực nội thành Hà Nội cũng như các quận huyện khác của khu vực Hà Nội. Trong cơn mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Cao Bằng

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa từ 2 đến 4 giờ ngày 24.6 tại Cốc Pàng (H.Bảo Lạc) là 92.8mm, Thạch Lâm (H.Bảo Lâm) là 26.4mm... Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong 1 - 3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Cao Bằng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 40 mm) và tiếp tục lan sang khu vực khác.
Cảnh báo trong khoảng từ 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, và các vùng lân cận
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, riêng vùng núi có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39oC, có nơi trên 40oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, phía Bắc 35 - 38oC, có nơi trên 38oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.