Dự báo thời tiết hôm nay 31.12.2020: Bắc bộ, Bắc Trung bộ rét đậm, rét hại

31/12/2020 06:12 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 31.12.2020, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 9 o C. Vùng núi cao dưới 0 o C, có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.12.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), sáng sớm nay, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết phần phía Bắc của Nam Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
Dự báo, trong ngày hôm nay (31.12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 9oC, vùng núi 3 - 6oC, vùng núi cao dưới 0oC và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh Trung Trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16oC; các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở Nam bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.
Gió đông bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.
Từ nay đến ngày 01.01.2021, ở vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5 - 3,5 m. Vùng biển Trung bộ, Nam bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5 - 5,5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5 - 7 m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.
Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 9oC.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (31.12), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 31.12.2020 có vị trí ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông.
Dự báo, trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ nay đến ngày 1.1.2021, ở vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,5 - 3,5 m. Vùng biển Trung bộ, Nam bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5 - 5,5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5 - 7 m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4 - 6 m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10oC, có nơi dưới 4oC; Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC, riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi 18 - 21oC.

Phía Đông Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10oC, vùng núi 6 - 8oC, vùng núi cao có nơi dưới 2oC; Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC, có nơi trên 17oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét; phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 10 - 13oC, phía Nam 14 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 16  - 19oC, phía Nam có nơi trên 19oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3 - 4, có nơi cấp 5. Trời lạnh, phía Bắc có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, phía Nam 21 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24oC, phía Nam 24 - 26oC, có nơi trên 26oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh, có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại.
Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10oC; nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.