Dự báo thời tiết hôm nay 6.7.2020: Bắc bộ ngày nắng nóng, đêm mưa giông

06/07/2020 08:06 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7.2020 , các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng, còn tại các tỉnh Bắc bộ do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến mực 5.000 m nên vẫn còn mưa giông về đêm.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.7.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Các tỉnh Bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.
Dự báo từ ngày mai 8.7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Cũng ại các tỉnh Bắc bộ, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m nên trong đêm nay 6.7, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/12 giờ, có nơi trên 60 mm/12 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 -35 độ C, phí nam Sơn La - Hòa Bình từ 34 - 37 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, khu tây bắc sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Nam Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía nam từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm, trời có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.