Dự báo thời tiết ngày 29 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020: Rét đậm, rét hại

23/01/2020 07:19 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1.2020 (tức 29 tháng Chạp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trở rét. Từ mùng 1 tết, Đông Bắc bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, thời tiết khoảng chiều và tối mai (30 tết) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc, đêm mai (30 tết) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều và tối mai (30 tết) ở vùng núi phía bắc có mưa, mưa rào; từ đêm mai (30 tết) ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi. Ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế thời tiết trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ ngày 25.01 (mùng 1 Tết Canh Tý 2020) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Từ chiều và tối mai (30 Tết), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm mai (30 Tết), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
Khu vực Hà Nội: Từ chiều đến đêm mai (30 tết) có mưa, mưa rào. Từ ngày 25.01 (mùng 1 tết) trời rét đậm.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, riêng khu vực Tây Bắc 29 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, vùng núi có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, có nơi trên 26oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế 

Phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Phía bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi trên 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, có nơi trên 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng miền Đông thời tiết có nơi trên 35oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.