Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Vĩnh biệt một nhà lãnh đạo tài ba

Trung Hiếu
Trung Hiếu
03/05/2019 10:23 GMT+7

Sau khi vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), thay mặt Đoàn chức sắc của Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã ghi sổ tang với tình cảm trân trọng.

[VIDEO] Lãnh đạo TP.HCM viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh
Sau lễ viếng, các vị lãnh đạo, chức sắc tôn giáo, đại diện nhiều đoàn viếng đã trân trọng ghi vào sổ tang với tình cảm trân trọng dành cho nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh TRUNG HIẾU
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, có rất nhiều đoàn lãnh đạo, chức sắc các tôn giáo, đồng đội, người dân TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam... đến viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.
Sau lễ viếng, các vị lãnh đạo, chức sắc tôn giáo, đại diện nhiều đoàn viếng đã trân trọng ghi vào sổ tang với tình cảm trân trọng dành cho nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh.
Sau khi vào viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), thay mặt Đoàn chức sắc của Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã ghi sổ tang.
Cùng với đồng bào cả nước, thay mặt các hồng y, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Công giáo của Tổng giáo phận TP.HCM, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản tông tòa Tổng giáo phận TP.HCM, chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến.
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng viết: "Vĩnh biệt ngài Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Vĩnh biệt nhà lãnh đạo tài ba đã góp phần to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam".
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi sổ tang ĐỘC LẬP

"Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược"

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ một vị tướng tài ba, quả cảm, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, là Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, gắn bó sâu nặng với nhân dân Nam Bộ, với quân dân Sào Gòn - Gia Định - TP.HCM...".
Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh, ông Nguyễn Thiện Nhân viết: "Một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi với, phát triển đất nước và mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế...".
Các đoàn ngoại giao đến viếng và trân trọng ghi sổ tang ĐỘC LẬP - TRUNG HIẾU
Ông Phan Minh Hoàn, con trai cố Thủ tướng Phan Văn Khải đến viếng và ghi sổ tang TRUNG HIẾU

"Luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"

Tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM), đến viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh có rất nhiều đoàn từ các đơn vị quân đội, công an.
Thay mặt Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7, Tư lệnh - trung tướng Võ Minh Lương ghi sổ tang: "Đại tướng Lê Đức Anh - một nhà chính trị lớn, nhà quân sự tài ba, luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có tư duy sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Một chiến sĩ cách mạng tài trí kiên cường, một vị tướng, vị tư lệnh, chính ủy đức độ, tài năng suốt đời gắn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc".
Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng viết: "Đảng ủy Bộ Tư lệnh Qân khu 9 và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Đồng chí đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, đổi mới của đất nước Việt Nam…".
Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM ghi sổ tang: "Trong 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.