Gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy

30/03/2019 06:47 GMT+7

Các đơn vị quân đội trên địa bàn Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỗ trợ người dân, chính quyền khắc phục hậu quả do lốc xoáy .

Chiều 29.3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết các đơn vị quân đội trên địa bàn Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An, Lạng Sơn, Lào Cai đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỗ trợ người dân, chính quyền khắc phục hậu quả do lốc xoáy liên tục xảy ra trong các ngày 28 - 29.3.
Cụ thể, tại Bắc Kạn, mưa to kèm theo giông, lốc xoáy tại địa bàn các xã Công Bằng và Bộc Bố (H.Pắc Lậm), xã Xuân Dương và Dương Sơn (H.Na Rì) lúc 4 giờ ngày 29.3 khiến 321 ngôi nhà tốc mái. Tại Thái Nguyên, mưa to kèm theo giông lốc xảy ra ở xã Bình Thuận (H.Đại Từ) và các xã Tức Tranh, Phấn Mễ, Vô Tranh (H.Phú Lương) lúc 6 giờ ngày 29.3 khiến 63 ngôi nhà tốc mái và làm hư hỏng một số công trình, doanh trại của Trung đoàn 832. Chính quyền các địa phương huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ, dân quân tham gia khắc phục hậu quả.
Mưa đá và giông lốc liên tiếp xảy ra ở Nghệ An trong ngày 28 - 29.3 tại các xã Châu Tiến và Châu Bình (H.Quỳ Châu), xã Tiền Phong (H.Quế Phong) làm 2 người bị thương, 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 203 ngôi nhà bị tốc mái và gây thiệt hại 16,5 ha hoa màu, cây ăn quả.
Tại Lạng Sơn, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng xảy ra trên diện rộng ở các xã Hòa Bình, Thiện Long, Thiện Thuật (H.Gia Bình) khiến 340 ngôi nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.
Trả lời Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết mưa lớn kèm theo giông lốc cũng xảy ra tại xã Lùng Vai và Thanh Bình (H.Mường Khương), khiến 14 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều nay (30.3), vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 31.3 - 1.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Các tỉnh ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa giông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía đông Bắc bộ từ đêm 31.3, trời chuyển lạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.