Gần 1.300 hài cốt liệt sỹ ở Campuchia chưa được đưa về nước

25/11/2015 15:00 GMT+7

Trong số 7.740 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở Campuchia từ 2001 đến nay, chỉ có gần 500 hài cốt liệt sỹ có tên và hiện có gần 1.300 hài cốt trong số này chưa được quy tập về nước.

Trong số 7.740 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở Campuchia từ 2001 đến nay, chỉ có gần 500 hài cốt liệt sỹ có tên và hiện có gần 1.300 hài cốt trong số này chưa được quy tập về nước.

Dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn TúDâng hoa, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết thực hiện đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức vào hôm nay, 25.11, ở TP.HCM. 

Theo số liệu của ban chỉ đạo đề án 1237, tính từ năm 2001 – 2002 đến 2014-2015, các đội K (chuyên tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ) thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ở Campuchia đã đưa về nước hơn 7.740 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có gần 500 hài cốt liệt sỹ có tên, chiếm 6,4% tổng số hài cốt tìm được. Hiện có gần 1.300 hài cốt trong số này chưa được quy tập về nước.

Số hài cốt liệt sĩ không có danh tính tìm được ở Campuchia trong từng năm trở lại đây cũng rất ít. Năm 2009 -2010, 9/311 hài cốt tìm được có tên; năm 2010-2011, 8/327 hài cốt tìm được có tên; năm 2011-2012 38/268 hài cốt tìm được có tên; năm 2012-2013, 6/200 hài cốt tìm được có tên; năm 2013-2014, tìm được 278 hài cốt đều không có tên; năm 2014-2015, 10/431 hài cốt tìm được có tên.

Ở trong nước, trong hai năm 2013-2015, Bộ Chỉ huy quận sự tỉnh, thành trực thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 7 tìm kiếm được gần 544 hài cốt, trong đó có 91 hài cốt có tên.

Theo ban chỉ đạo 1237, lý do hài cốt liệt sỹ tìm được không có danh tính là bởi danh sách liệt sĩ ở các đơn vị cung cấp chưa đầy đủ, rõ ràng, thiếu nơi hi sinh, rất khó khăn trong quá trình xác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập còn thiếu rất nhiều thông tin; quá trình phát triển kinh tế ngày càng nhanh, địa hình, địa vật có nơi thay đổi ảnh hưởng đến việc tìm kiếm.

Chưa kể thời tiết Campuchia khắc nghiệt ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, sức khỏe của bộ đội. Nhiều nhân chứng trực tiếp đã cao tuổi, trí nhớ kém, một số đã qua đời.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cho hay theo đề án 50 do Chính phủ ban hành, đối với mộ liệt sĩ không có tên, cơ quan chức năng sẽ lấy các mẫu sinh phẩm ở các nghĩa trang rồi đối chiếu với các hồ sơ, lý lịch mộ để xem hài cốt đó tìm được ở địa phương nào, đơn vị nào để đối chiếu, tìm danh tính của hài cốt.

“Các mẫu sinh phẩm này sẽ đưa vào ngân hàng AND để truy cập vào hồ sơ tìm thân nhân liệt sỹ. Việc tìm danh tính liệt sĩ sẽ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì”, thiếu tướng Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.