Ghi nhận bệnh nhân dương tính Covid-19 sau 21 ngày được cách ly

Liên Châu
Liên Châu
10/11/2020 07:44 GMT+7

Sáng nay, 10.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới trên chuyến bay VN8, nhập cảnh từ Angola.

Theo Ban Chỉ đạo, ca mắc mới là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.216 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại Bắc Ninh.
Bệnh nhân 1216 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 19.10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833  (Đại Phúc, TP. Bắc Ninh). Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9.11 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay này với 11 ca tại Bắc Giang và 6 ca tại Bắc Ninh.
Đến 6 giờ sáng nay, trong số 1.116 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 1.087 ca đã được điều trị khỏi. 15.429 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, Covid-19 là đại dịch đầu tiên trong lịch sử, hiện, chưa có thuốc được cấp phép để chữa khỏi Covid-19. Covid-19 do virus gây ra, vì vậy, thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus.
Những người bị nhiễm virus cần được chăm sóc thích hợp để làm giảm và điều trị các triệu chứng. Một số người bị bệnh Covid-19 cũng có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn như một biến chứng. Trong trường hợp này, thuốc kháng sinh có thể được sử dụng theo đơn của bác sĩ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.