Giám đốc chuyên vận chuyển trái phép vật liệu nổ nhận 17 năm tù

23/08/2018 20:51 GMT+7

TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 9 bị cáo trong đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán vật liệu nổ cực lớn ở Ninh Thuận.

Ngày 23.8, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Lãm (47 tuổi, ở P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang -Tháp Chàm), Giám đốc công ty TNHH xây dựng Tân Giang, 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép vật liệu nổ; Trần Thị Nga (47 tuổi) 15 năm tù, Trần Thị Nụ (36 tuổi, cùng ở xã Phước Minh, H.Thuận Nam) 3 năm tù cùng tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Bị cáo Nguyễn Văn Thâm (65 tuổi, ở P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 9 năm tù, Nguyễn Văn Tuyên (51 tuổi, ở xã Phước Minh) 8 năm tù và Lê Văn Kỳ (31 tuổi, xã Cà Ná, H.Thuận Nam) 6 năm tù cùng về tội vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Anh Kỳ (51 tuổi, ở xã Nhị Hà, H.Thuận Nam) 2 năm tù, Nguyễn Thành Duy (35 tuổi, ở xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn) 6 năm tù và Trần Thị Trang (42 tuổi, xã Cà Ná, H.Thuận Nam) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.
Riêng Trần Thị Ngân đang điều trị bệnh nên Cơ quan điều tra Công an Ninh Thuận ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.
Theo cáo trạng, chiều 8.9.2017, Công an H.Thuận Nam bắt quả tang Thâm đang vận chuyển 36 kg thuốc nổ để bán cho Lê Văn Kỳ. Công an H.Thuận Nam tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Ngân đang vận chuyển 5 kg thuốc nổ trên đường đi tiêu thụ.
Thâm khai nhận đã mua 153,8 kg thuốc nổ của vợ chồng Duy - Nụ và vợ chồng Ngân - Tuyên. Ngoài ra, Thâm còn mua của Tuyên và Nga tổng cộng 11 lần với số lượng 91 kg thuốc nổ. Toàn bộ số thuốc nổ trên Thâm trực tiếp hoặc thuê Nguyễn Thị Anh Kỳ vận chuyển vào vùng biển Cà Ná, H.Thuận Nam bán cho Lê Văn Kỳ và Trần Thị Trang.
Khám xét nơi ở của Ngân, cơ quan chức năng phát hiện thêm 3 kg thuốc nổ; nhà của Nga, 254 kg thuốc nổ; nhà của Nụ 232 kg thuốc nổ. Nga khai nhận số thuốc nổ này do Lãm gửi.
Lãm khai công ty được cấp phép hoạt động vật liệu nổ và mua 600 kg thuốc nổ của Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng để thi công các tuyến đường Phước Đại - Phước Tân, H.Bác Ái, nhưng chỉ sử dụng hết 114 kg. Số thuốc nổ còn lại là 486kg, Lãm vận chuyển trái phép từ công trường thi công tuyến Phước Đại - Phước Tân đến gửi ở nhà Nga, với mục đích là cất để dành thi công công trình.
Sau đó, Nga cất 254 kg tại nhà mình và đưa sang nhà Nụ (em gái Nga) gửi 232 kg thì bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.