Giáng cấp, cho xuất ngũ trung tá CSGT 'không quyết liệt' ngăn vụ giết người

11/10/2019 06:29 GMT+7

Trung tá Nguyễn Chí Kiều bị Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định giáng cấp từ trung tá xuống đại úy, bị Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ký quyết định cho xuất ngũ.

Ngày 10.10, đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình vừa có các quyết định xử lý đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều, cán bộ Đội tuần tra - Kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, ông Kiều bị Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định giáng cấp từ trung tá xuống đại úy, bị Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ký quyết định cho xuất ngũ. Ông Kiều cũng bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.
Sáng 1.4, Phạm Văn Nghị (31 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, Ninh Bình) đi ô tô chở chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng ngụ H.Kim Sơn) đến đoạn đường thuộc P.Đông Thành (TP.Ninh Bình) để nói chuyện về mâu thuẫn tình cảm. Sau khi giằng co, Nghị dùng kéo đâm chị Huyền khiến nạn nhân chết tại chỗ. Khi xảy ra vụ việc, trung tá Nguyễn Chí Kiều có mặt tại hiện trường nhưng chỉ đứng nhìn.
Công an tỉnh Ninh Bình xác định ông Kiều đã vi phạm điểm c, khoản 5, điều 9 Thông tư 10/2010/TT-BCA(XII) của Bộ Công an: “Trong chiến đấu hoặc trong tình thế khẩn cấp không nêu cao tinh thần trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc hoặc không tích cực chiến đấu bảo vệ chế độ, tài sản nhà nước; tính mạng, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.