Giao thông TP.HCM trong ngày đầu diễn tập

23/11/2019 11:32 GMT+7

Người dân lúng túng khi điều khiển phương tiện vào các tuyến đường t rung tâm TP.HCM thuộc vành đai cấm xe lưu thông trong ngày đầu diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ...

Từ 6 giờ sáng nay (23.11), lực lượng chức năng TP.HCM đã thiết lập vành đai cấm xe dọc theo các tuyến đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (qua các quận 1 và quận 3) để phục vụ công tác diễn tập thử công tác phối hợp xử lý các tình huống về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại các tuyến đường thuộc phạm vi khu vực diễn tập như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Trần Cao Vân, Phạm Ngọc Thạch được dựng barie đầu đường, những người không có phận sự không được vào

Đậu Tiến Đạt

Nhân viên một số cửa hàng, khách sạn bên trong khu vực diễn tập phải xuất trình thẻ do Công an TP.HCM cấp mới được đi vào bên trong

Đậu Tiến Đạt

Một số du khách đến khu vực Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố tham quan đành phải ra về. Lực lượng chức năng thông báo thời gian hạn chế kéo dài đến 10 giờ sáng.

Sỹ Đông

Để chuẩn bị cho công tác diễn tập, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo cấm xe và đưa ra nhiều lộ trình thay thế để người dân tham khảo. Dù vậy, nhiều người dân không biết thông tin nên vẫn đi vào các tuyến đường trong vành đai khu vực diễn tập khiến giao thông lộn xộn

Sở GTVT TP.HCM

Ghi nhận lúc 8 giờ, các tuyến đường như Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Trương Định, Nguyễn Du luôn đông nghẹt xe. Nhiều người dân lái xe lên vỉa hè để thoát khỏi dòng phương tiện ngày càng dồn ứ

Sỹ Đông

Phương tiện tham gia diễn tập

Một số phương tiện diễn tập lưu thông qua tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Du khiến người dân tò mò

Sỹ Đông

Đợt diễn tập diễn xử lý tình huống về an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ ở TP.HCM diễn ra trong 2 ngày cuối tuần (từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 23 - 24.11), các khu vực trong phạm vi tổ chức diễn tập gồm: Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đường Phạm Ngọc Thạch (giao lộ đường Nguyễn Văn Chiêm, đường Phạm Ngọc Thạch), khu vực Công viên 30/4 và trụ sở UBND quận 1.

Đậu Tiến Đạt

Cuối tuần trước, TP.HCM cũng cấm xe lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur để tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.