Giông lốc, hàng loạt cây xanh ở Cần Thơ bật gốc

Chiều 10.6, mưa lớn kèm theo giông lốc làm hàng loạt cây xanh ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy của TP.Cần Thơ bị bật gốc, ngã đổ, gãy nhánh.

 Trên đường Nguyễn An Ninh, phía trước Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, nhiều cây bị gãy ngọn đè lên 5 ô tô đậu bên đường. Trên đường Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, nhiều cây bằng lăng, dầu cũng bị đổ đè lên 2 ô tô.
Đặc biệt trên đại lộ Hòa Bình, một cây phượng to hàng chục năm tuổi đổ ra đường đè bẹp một ô tô 4 chỗ đang đậu… Rất nhiều khu vực khác ở Cần Thơ như đường Hùng Vương, Huỳnh Cương, Trần Phú (thuộc Q.Ninh Kiều) cũng có những cây to bị bật gốc đổ ra đường.

Giông lốc quật đổ hàng loạt cây xanh, đè lên nhiều ô tô ở Cần Thơ

* Lốc xoáy làm sập, tốc mái 20 căn nhà

Khoảng 3 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh tại khóm Bờ Tây, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã làm sập hoàn toàn 5 căn nhà tiền chế (dùng để kinh doanh quán nước, bán tranh, tượng) của ông Nguyễn Đông Oai. Rất may khi đó không có ai ở trong dãy nhà này.
Trước đó, ngày 9.6, mưa kèm theo giông, lốc xoáy quét qua các xã Tân Tây, Thủy Đông (H.Thạnh Hóa, Long An) làm hơn 600 con gà bị chuồng sập đè chết; nhiều chuồng trại gà bị sập và tốc mái; 15 căn nhà bán kiên cố tốc mái; vườn gấc rộng 5 công thiệt hại trên 70% do ngã đổ. Đặc biệt, bờ kè TT.Thạnh Hóa bị hư hỏng, sụt lún với chiều dài khoảng 3 m, rộng 2 m, sâu 2 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.