Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính tại xã từng 'tổ chức đám tang đông người'

Mai Hà
Mai Hà
13/09/2021 12:41 GMT+7

Xã Thọ An (H.Đan Phượng, Hà Nội) ghi nhận 2 ca dương tính. Đây là xã đã đình chỉ cụm trưởng chống dịch phản ánh về một đám tang tụ tập đông người, trái quy định giãn cách.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay, 13.9, thành phố ghi nhận 15 ca mắc Covid-19, trong đó 14 ca tại khu cách ly, 1 ca khu vực ổ dịch cũ.
Đáng chú ý, xã Thọ An (H.Đan Phượng) ghi nhận 2 ca dương tính là người về từ TP.HCM ngày 6.9. Cả 2 thanh niên này đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển đi cách ly tập trung; ngày 12.9, được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Trước đó, xã Thọ An từng xảy ra sự việc đông người tập trung đưa tang ngày 19.8, trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách. Cụm trưởng cụm dân cư là bà Trần Thị Gấm cùng các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng Cụm dân cư số 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, và phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.
UBND H.Đan Phượng đã vào cuộc xác minh, đồng thời tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, và ông Trần Văn Hải, công chức văn hóa, xã hội xã Thọ An, cũng là người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19.8. Đáng nói, sau đó, UBND xã Thọ An có quyết định đình chỉ cụm trưởng chống dịch đối với bà Gấm.
Ngoài các bệnh nhân nêu trên, Q.Thanh Xuân ghi nhận thêm 6 ca dương tính, với 5 ca thuộc ổ dịch Thanh Xuân Trung, 1 ca tại P.Thanh Xuân Nam, đều đã được chuyển đi cách ly tập trung.
Một trường hợp đáng chú ý khác là bệnh nhân Đ.V.H (nam, 54 tuổi, xã Viên An, H.Ứng Hoà), sống trong khu vực ổ dịch cũ. Ngày 12.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 3.817 ca, trong đó 1.595 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.222 ca là các trường hợp đã được cách ly.

Hà Nội cân nhắc nới lỏng sau 21.9 vì sắp hoàn thành mũi 1 vắc xin Covid-19

Theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội về tiến độ tiêm vắc xin, tính đến 12 giờ trưa 13.9, toàn thành phố tiêm được 129.912 mũi tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của UBND TP.Hà Nội. Tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là 4,61 triệu mũi (4,22 triệu mũi 1 và 388.360 mũi 2), sử dụng 4,2 triệu liều vắc xin/4.94 triệu liều được cấp, đạt tiến độ 85,2% trên tổng số vắc xin được cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.