Hà Nội thu giữ lô khẩu trang y tế trị giá hơn 1 tỉ đồng không rõ nguồn gốc

Trần Cường
Trần Cường
11/02/2020 18:27 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa thu giữ lô khẩu trang y tế trị giá hơn 1 tỉ đồng không có hóa đơn, chứng từ được gom qua mạng xã hội .

Chiều 11.2, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ để làm rõ nguồn gốc.
Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 11.2, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 29C - 939.89 đang dừng đỗ tại khu vực hồ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tròn mắt với “công nghệ” dùng giấy vệ sinh làm khẩu trang y tế cao cấp

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải chứa 18 loại khẩu trang y tế 4 lớp lọc bụi, đóng trong 58 thùng, mỗi thùng 50 hộp, tổng số 143.000 chiếc khẩu trang. Toàn bộ số hàng này có gắn nhãn mác Việt Nam.
Qua đấu tranh, ông Chu Ngọc T. (trú tại Lạng Sơn; chủ lô hàng kể trên) thừa nhận đã thu gom khẩu trang trôi nổi trên các trang mạng xã hội như: “Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang”, “Nhóm sỉ khẩu trang y tế rẻ 3 miền Bắc - Trung - Nam” bằng tài khoản Facebook “Chu Ngọc T.”, và dự kiến bán ra thị trường với giá 364.000 đồng/hộp. Như vậy, tổng số khẩu trang kể trên bán ra thị trường sẽ thu về 1,042 tỉ đồng.
Hiện, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lấy mẫu của 18 loại khẩu trang kể trên gửi đi giám định chất lượng tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội; đồng thời thu giữ lô hàng để làm rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.