Hai anh em trai chết đuối dưới ao gần nhà

11/09/2019 15:17 GMT+7

Bố mẹ đi làm rẫy, hai anh em trai rủ nhau ra chơi ở bờ ao gần nhà thì không may trượt chân rơi xuống nước, tử vong do đuối nước.

Ngày 11.9, ông Y Sê Êban, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã nhận báo cáo của địa phương về vụ đuối nước khiến 2 bé trai tử vong xảy ra trên địa bàn xã Krông Na, H.Buôn Đôn.
Nạn nhân là hai anh em ruột Y B.N.K (7 tuổi) và Y B.N.S (6 tuổi, cùng trú buôn Trí B, xã Krông Na).
Theo thông tin ban đầu, trưa 10.9, trong lúc cha mẹ đi làm rẫy, K. đã dẫn theo S. trốn chị gái để ra ao phía sau nhà chơi.
Trong lúc vui đùa, hai anh em không may trượt chân rơi xuống ao, do không biết bơi nên cả hai đuối nước tử vong.
Đến chiều cùng ngày, chị gái của K. và S. đi tìm thì phát hiện dép của hai em trên bờ ao nên vội chạy đi báo tin cho mẹ. Nhận được tin, người mẹ vội chạy về nhảy xuống ao tìm kiếm thì phát hiện thi thể của hai con mình.
Theo ông Y Sê Êban, sau khi xảy ra vụ hai anh em tử vong do đuối nước, chính quyền địa phương cùng một số tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.