Hải Dương phấn đấu đạt mục tiêu 2025 thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Lê Tân
Lê Tân
26/10/2020 12:52 GMT+7

Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII sáng nay, 26.10, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Hải Dương cần tìm ra giải pháp thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025.

Thông tin từ Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ 25 - 27.10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP.Hải Dương), với 350 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đảng viên trên địa bàn tỉnh.
Tại phiên khai mạc sáng nay, 26.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội.  

Sáng 26.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã chính thức khai mạc

Ảnh HD

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Hải Dương sẽ là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng, năm 2030 đạt 200 triệu đồng. Thu nhập thực tế bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI

Ảnh HD


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đồng tình với các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn với thái độ cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI. 
Phó thủ tướng đề nghị ngoài đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Hải Dương, Đại hội cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ 25 - 27.10 với 350 đại biểu

Ảnh HD


Theo Phó thủ tướng, đây là mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương để định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 5 năm tới và cho những năm tiếp theo. Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành của Hải Dương với đất nước trong mục tiêu xây dựng và phát triển.
Chiều nay, 26.10, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.