Hai ngày xảy ra 2 vụ tai nạn chết người tại ngành than ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/09/2020 19:01 GMT+7

Liên tiếp trong 2 ngày qua, ngành thanh ở Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân tử vong.

Ngày 24.9, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, sở này đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân Công ty than Khe Chàm, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 23.9, tại lò thượng mức -186/-214, trong khi đang làm việc, anh Đặng Mạnh C. (thợ lò bậc 1, 24 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đồng Rui, H.Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị trượt ngã dẫn đến chấn thương nặng và tử vong.
Sáng 24.9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình công nhân Đặng Mạnh C. 6 triệu đồng. Phía Công ty than Khe Chàm cũng đang phối hợp với đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ việc, đồng thời phối hợp cùng gia đình nạn nhân tổ chức đám tang.
Trước đó, lúc 14 giờ 45 ngày 22.9, tại lò xuyên vỉa chính mức - 97,5 cánh tây, thuộc phân xưởng vận tải lò 2 của Công ty than Mông Dương (TP.Cẩm Phả) cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 1 người thiệt mạng.
Nguyên nhân được xác định, trong quá trình di chuyển cuối ca bằng toa xe chở công nhân dưới hầm lò đến vị trí xuyên vỉa chính mức - 97,5 m cánh tây, công nhân Lý Mộc S. (38 tuổi) đã va chạm với vì chống, dẫn đến tai nạn.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những công nhân trong ca đã đưa công nhân Lý Mộc S. lên phía trên và tức tốc đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tuy nhiên, sau 1 tiếng xảy ra tai nạn và được cấp cứu, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng cử đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh S.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.