Hai nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành đã lẩn trốn như thế nào?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/04/2020 10:30 GMT+7

Sau khi cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành (Quảng Nam), hai nghi phạm chạy về Quảng Ngãi thì bị bắt sau nhiều giờ lẩn trốn.

Sáng 2.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận hai nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành (TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam) từ Công an tỉnh Quảng Ngãi và di lý về Quảng Nam.
Hiện hai nghi phạm này đang được tạm giữ hình sự và hoàn tất các hồ sơ để khởi tố bị can, bắt giam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 10 giờ 45 ngày 1.4, 2 người bịt khẩu trang, đi xe máy chở nhau đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành. Tại đây, 1 người đứng ở ngoài canh chừng, 1 người đi vào bên trong giả vờ là khách đến giao dịch với nhân viên ngân hàng, rồi bất ngờ cầm dao khống chế nhân viên, uy hiếp, yêu cầu đưa tiền. Sau khi cướp được khoảng 200 triệu đồng, 2 thanh niên này điều khiển xe máy tẩu thoát.
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam truy xét khẩn cấp, xác định 2 nghi can cướp ngân hàng tẩu thoát về hướng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Thông tin được báo cho Công an Bình Sơn phối hợp truy tìm.

Sau khi cướp ngân hàng, hai nghi cạn chạy về xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) rồi đi lòng vòng khắp các xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, sau cùng thì về TT.Châu Ổ (Bình Sơn). Đến 19 giờ ngày 1.4, hai nghi phạm bị bắt.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng sau đó được xác định là Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, cùng trú TT.Châu Ổ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.