Hải Phòng: 16 người sốt sau khi trở về từ Đà Nẵng âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Lê Tân
Lê Tân
29/07/2020 13:28 GMT+7

UBND TP.Hải Phòng cho biết, 16 người ở Hải Phòng bị sốt sau khi từ Đà Nẵng trở về đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 .

Sáng 29.7, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, các cơ quan chức năng đã rà soát được khoảng 5.000 người từ Đà Nẵng trở về Hải Phòng. Những người này đã được khai báo y tế, yêu cầu cách ly tại nhà và tiến hành xét nghiệm.
Trong số hơn 5.000 người này, 16 người có biểu hiện sốt nhưng xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2.
Trong khi đó, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, đường bay Hải Phòng - Đà Nẵng đã được tạm dừng.
Ngày 25.7, UBND TP.Hải Phòng ra công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, chính quyền TP.Hải Phòng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, sử dụng thuốc sát khuẩn, hạn chế tối đa đến các vùng có dịch và chủ động theo dõi sức khỏe.
TP.Hải Phòng đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 2) cho 136 người Việt Nam và 209 chuyên gia nước ngoài.
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí cho những người từ Đà Nẵng trở về, theo thứ tự ưu tiên mức độ nguy hiểm.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng ngày 29.7: Thêm 8 ca bệnh mới liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng

Tại Hải Dương, Sở Y tế Hải Dương ngày 29.7 cũng thông tin 9 người nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ Đà Nẵng trở về đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. 

Trong ngày 28.7, tỉnh Hải Dương đã rà soát được gần 2.300 người về từ Đà Nẵng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.