Hàng chục nạn nhân sập bẫy 'đại gia' nước ngoài hơn 2,6 tỉ đồng

24/10/2016 06:53 GMT+7

Qua mạng xã hội, bọn chúng đóng giả doanh nhân, đại gia người nước ngoài muốn đầu tư hoặc làm từ thiện ở VN...

Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đường dây lừa đảo của Trang, trước đó cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Tốt và Phạm Thị Kim Phượng.
3 bị can trên bị cáo buộc là chân rết của đường dây lừa đảo quốc tế do ông “trùm” người Nigeria tổ chức. Qua mạng xã hội, bọn chúng đóng giả doanh nhân, đại gia người nước ngoài muốn đầu tư hoặc làm từ thiện ở VN...
Sau khi làm quen, “đại gia” dỏm đặt vấn đề tình cảm, gửi quà có giá trị cao cho nhiều phụ nữ VN nhẹ dạ cả tin. Tiếp đó, bọn chúng giả nhân viên giao nhận, hải quan yêu cầu nạn nhân chuyển nhiều loại phí mới nhận được quà. Với thủ đoạn này, hàng chục nạn nhân sập bẫy với số tiền bị lừa hơn 2,6 tỉ đồng. Trang, Tốt, Phượng cung cấp tài khoản ngân hàng cho bọn lừa đảo quốc tế nhận, rút tiền chiếm đoạt của nạn nhân.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang điều tra một đường dây lừa đảo qua mạng xã hội bằng thủ đoạn tương tự.
Theo cơ quan điều tra, nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, chuyển số tiền lớn vào các tài khoản: 060105631981 mang tên Lê Văn Nam, 060105416329 (Lê Thị Ngọc Hân), 050052983972 (Phan Kỳ Anh), 3235341652 (Nguyễn Thu Trang), 61370406017909 (Đỗ Thị Thanh) và 020035223399 (Cao Thị Thanh Nga, đều mở tại Sacombank; 13210000174155 (Lê Thị Ngọc Hân) và 14010001224326 (Trần Thị Phượng, đều mở tại BIDV); 0121000758740 (Nguyễn Thị Thu Cúc) tại Vietcombank.
Các nạn nhân có thể liên hệ điều tra viên Phạm Ân (Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM) tại số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10, ĐT: 08.38640508 để giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.